Tin vắn 14.12.2009

14/12/2009 00:13 GMT+7

* Hôm qua, cảnh sát Đan Mạch đã thả gần 1.000 người bị bắt hôm 12.12 do biểu tình trước Trung tâm Hội nghị về biến đổi khí hậu Copenhagen nhưng lại bắt thêm 200 người trong đợt tuần hành mới.

* Lo ngại về xung đột ngoại giao giữa Thái Lan và Campuchia lại bùng lên sau khi cựu Thủ tướng Thái Thaksin Shinawatra hạ cánh xuống Phnom Penh hôm qua.

* Ngày 13.12, Chính quyền Iraq thông báo vừa bắt giữ 13 nghi phạm trong vụ đánh bom tại Baghdad thứ ba tuần trước khiến 127 người thiệt mạng và 450 người khác bị thương.

* Các luật sư của tổng thống bị lật đổ Saddam Hussein hôm qua yêu cầu Chính phủ Anh truy tố cựu Thủ tướng Tony Blair sau khi ông thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với BBC rằng: “Vẫn ủng hộ tấn công Iraq năm 2003 nếu biết rằng nước này không sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Trọng Kha (theo AFP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.