Tin vắn 29.7.2010

28/07/2010 23:46 GMT+7

Hôm qua, người sáng lập website Wikileaks Julian Assange nói ông không biết ai là người gửi cho website này hơn 90.000 tài liệu mật về chiến tranh Afghanistan, vốn vừa được Wikileaks tiết lộ cách đây vài ngày.

Lãnh tụ Fidel Castro vừa tiết lộ trên website Cubadebate.cu rằng cuốn hồi ký đầu tiên của ông sẽ được xuất bản vào tháng 8 tới.

Ngày 28.7, Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc cuộc tập trận chung 3 ngày tại biển Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên vẫn không có động thái gì. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này vừa thực hiện diễn tập lớn tại vùng biển gần Hoàng Hải.

Hôm qua, Nghị viện Catalonia đã thông qua luật cấm đấu bò khiến xứ này trở thành vùng đầu tiên tại Tây Ban Nha đưa ra quy định trên. 

Tân Hoa xã hôm qua đưa tin khoảng 30.000 người bị nước lũ cô lập tại một thị trấn ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc.

Chính quyền Mỹ cho biết đã bắt giữ một cô gái gốc Latvia vì âm mưu tuồn một số vũ khí và thiết bị quân sự sang Nga. Anna Fermanova, 24 tuổi, lập tức được giới truyền thông so sánh với điệp viên xinh đẹp vừa bị trục xuất Anna Chapman.

Trọng Kha
(Theo AFP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.