Tin vắn 6.7.2010

05/07/2010 23:42 GMT+7

* Hôm qua, một nhà địa chất người Mỹ gốc Hoa đã bị tòa án Trung Quốc kết án 8 năm tù giam vì tội thu thập và tiết lộ các bí mật quốc gia về ngành dầu khí của nước này.

* Đến hôm 5.7, chi phí mà Tập đoàn dầu khí Anh BP bỏ ra để giải quyết vụ tràn dầu ở vịnh Mexico đã lên đến hơn 3 tỉ USD.

* Một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter đã làm rung chuyển miền bắc Nhật Bản vào sáng ngày 5.7, nhưng giới hữu quan không đưa ra cảnh báo sóng thần.

* Bộ Khẩn cấp Nga hôm qua cho biết gần 300 người đã chết đuối trong tuần rồi vì người dân đổ xô đi bơi để tránh cái nóng 370C ở khu vực miền trung nước này.

* Một cảnh báo giả về nguy cơ bị đặt bom đã khiến sân bay quốc tế John F.Kennedy ở New York (Mỹ) phải sơ tán hàng trăm hành khách trong 2 tiếng đồng hồ.

* Ngày 5.7, một cuộc đình công do phe đối lập Ấn Độ chủ xướng chống lại việc tăng giá nhiên liệu đã làm gián đoạn giao thông và dẫn đến những hành động bạo lực lẻ tẻ ở các thành phố lớn của nước này.

Trùng Quang (Theo AFP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.