Tình báo Mỹ lo ngại khủng bố cài người

03/09/2013 03:45 GMT+7

Tờ The Washington Post hôm qua dẫn tài liệu mật từ cựu nhân viên CIA Edward Snowden cho hay al-Qaeda và những nhóm quân sự đối địch khác liên tục tìm cách cài người vào các cơ quan tình báo Mỹ.

Theo đó, CIA phát hiện khoảng 1/5 số người nộp đơn xin việc có lai lịch đáng ngờ và có dấu hiệu dính líu tới khủng bố lẫn những tổ chức vũ trang Hồi giáo như al-Qaeda, Hamas, Hezbollah… Trước tình trạng trên, các cơ quan tình báo và an ninh Mỹ đang phải ráo riết kiểm tra lại lý lịch nhân viên và giám sát chặt chẽ công việc của họ.

Cùng ngày, Reuters đưa tin Snowden, người đang tị nạn ở Nga, tiết lộ Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ đã theo dõi liên lạc của Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto và Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. Thông tin này có nguy cơ gây căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ với 2 nước lớn nhất trong nhóm các quốc gia Mỹ La tinh.

H.G

>> Tình báo Mỹ lo ngại bị al-Qaeda xâm nhập
>> Tình báo Mỹ, Đức bị tố “cùng một giuộc”
>> Edward Snowden: Tình báo Mỹ, Đức và nhiều nước khác “nằm chung giường”
>> Tiết lộ động trời: Tình báo Mỹ từng theo dõi cả ông Obama

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.