Tình báo Mỹ nghi Syria vẫn còn che giấu vũ khí hóa học

06/11/2013 14:00 GMT+7

(TNO) Tình báo Mỹ có thông tin cho rằng Syria có thể vẫn còn che giấu kho vũ khí hóa học.

(TNO) Tình báo Mỹ có thông tin cho rằng Syria có thể vẫn còn che giấu kho vũ khí hóa học, theo đài CNN ngày 5.11.

Nhà trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đang nghiên cứu một bản báo cáo tình báo cho rằng Syria có thể chưa sẵn sàng giải trừ hết kho vũ khí hóa học như cam kết mà còn giấu một số, theo đài CNN ngày 5.11.

Hồi tuần rồi, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho rằng tất cả vũ khí hóa học ở Syria đã được niêm phong.

Syria không còn năng lực sản xuất vũ khí hóa học vì nước này đã phá hủy tất cả các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học, đáp ứng đúng thời hạn trong chương trình giải trừ vũ khí hóa học do Nga khởi xướng, theo OPCW.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đồng ý giải trừ vũ khí hóa học để tránh những cuộc tấn công của Mỹ và các nước châu u.

Mỹ và châu u cáo buộc chính quyền ông Assad tiến hành cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học chống lại thường dân ở ngoại ô Damascus của Syria hồi tháng 8.2013, từ đó đe dọa tấn công trừng phạt Syria.

Cuộc nội chiến Syria kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay đã khiến trên 110.000 người chết.

Phúc Duy

>> Tình hình Syria: Hòa đàm Geneva sớm bế tắc?
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều tiêm kích chặn chiến đấu cơ Nga, Syria
>> Israel bị tố không kích Syria
>> Israel oanh tạc căn cứ quân sự Syria
>> Kho vũ khí hóa học Syria được niêm phong
>> Syria đã tiêu hủy toàn bộ thiết bị sản xuất vũ khí hóa học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.