Tỉnh Ibaraki của Nhật muốn tuyển thêm lao động Việt

Văn Khoa
Văn Khoa
15/11/2019 22:56 GMT+7

Tỉnh Ibaraki của Nhật Bản và Việt Nam đang hợp tác để mời thêm lao động Việt sang làm việc nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động của tỉnh, theo Đài NHK ngày 15.11.

Tỉnh trưởng Ibaraki, ông Kazuhiko Oigawa sẽ thăm Hà Nội 3 ngày, từ ngày 25.11, để ký một biên bản ghi nhớ với phía Việt Nam. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác về việc phát triển nguồn nhân lực và sắp xếp việc chuyển giao lao động một cách hợp lý.

Tỉnh trưởng Ibaraki, ông Kazuhiko Oigawa

Chụp màn hình Globaljapan.world

Cũng theo NHK, giới chức sẽ cam kết tạo ra một môi trường để lao động Viêt cảm thấy an tâm khi làm việc ở Ibaraki và cung cấp hỗ trợ khi họ trở về nước.
Ông Oigawa dự kiến sẽ gặp một số quan chức cấp cao ở Việt Nam để giải thích rằng tỉnh Ibaraki là nơi đáng sống. 

[VIDEO] Lao động trẻ Việt đương đầu với khó khăn nơi 'đất hứa' Nhật

 Ibaraki đang xúc tiến các biện pháp nhằm thu hút thêm lao động đến từ các nước. Hồi tháng 4, tỉnh này đã mở một trung tâm hỗ trợ cho lao động người nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.