Tòa nhà chính phủ Thái bị bao vây

15/10/2013 03:15 GMT+7

Ngày 14.10, hàng ngàn người thuộc 3 nhóm chống đối kéo đến bao vây tòa nhà chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok.

Trong số này có dân thường, chính trị gia thuộc đảng đối lập và nhiều sinh viên dọa sẽ xông vào tòa nhà chính phủ để đòi thay đổi chính phủ và phản đối điều mà họ gọi là “gia đình trị Shinawatra”.

Chính phủ Thái Lan đã huy động cảnh sát đến bảo vệ các điểm trọng yếu. Hàng rào kẽm gai và cả một bức tường bê tông được dựng lên ở những đại lộ trực diện tòa nhà chính phủ trong khi chính quyền ban bố tình trạng an ninh nội địa khẩn cấp ở 3 quận xung quanh tòa nhà chính phủ và quốc hội, ra lệnh cấm lưu thông ở 18 tuyến đường chính vào khu vực này.

Nhóm biểu tình chiếm giữ khu vực từ tuần trước nhưng tự giải tán để chính phủ tiếp đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Họ trở lại sau khi ông Lý kết thúc chuyến thăm hôm 13.10 và tuyên bố sẽ biểu tình đến cuối tuần.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Doanh nghiệp Nhật kiện chính phủ Thái Lan
>> Biểu tình chống chính phủ Thái Lan lan ra nước ngoài
>> AIT thuyết phục chính phủ Thái Lan công nhận bằng cấp
>> Khôi phục cuộc họp liên chính phủ Thái Lan - Việt Nam
>> Chính phủ Thái bị kiện vì trợ giá gạo
>> Chính phủ Thái Lan bị dọa kiện vì lũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.