Tòa xử Khmer Đỏ mở phiên đầu tiên

21/11/2007 00:52 GMT+7

Hôm qua, tòa án kết hợp giữa LHQ và Chính phủ Campuchia để xét xử các tội ác của Khmer Đỏ đã mở phiên điều trần đầu tiên. Nội dung của phiên điều trần này là việc các luật sư của Duch, kẻ đứng đầu trung tâm tra tấn "S-21" ở nhà tù Tuol Sleng thời Khmer Đỏ, trình bày về việc thân chủ của mình bị giam quá lâu trước khi phiên tòa diễn ra. Duch cũng xuất hiện tại tòa với bộ dạng khỏe mạnh và hoạt bát.

Năm 1999, Duch bị Chính phủ Campuchia bắt giữ và trong suốt 8 năm, nhân vật này không hề được đem ra xét xử. Luật sư của Duch cho rằng vụ việc trên đã vi phạm các luật về quyền con người của Campuchia cũng như của quốc tế và đây chính là cơ sở để nhân vật này được tại ngoại. Tuy nhiên, theo AFP, các công tố viên cho rằng việc cho Duch, 66 tuổi, tại ngoại vào lúc này có thể sẽ gây rối loạn và Duch có thể tìm cách chạy trốn. Duch, tên thật là Kaing Guek Eav, bị cáo buộc giám sát các vụ tra tấn và giết hại khoảng 16.000 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em tại nhà tù nói trên.

Việt Phương
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.