Tổng đài khẩn cấp Anh kêu cứu

09/10/2012 03:00 GMT+7

Các nhân viên tổng đài khẩn cấp Anh đang ngày càng ngán ngẩm vì những cuộc gọi vô cùng ngớ ngẩn, thậm chí còn cố tình đánh lừa họ.

Nhiều người gọi đến số 999 với những lý do chẳng thể nào hiểu nổi như: đánh rơi cặp mắt kiếng mới trên đường, con chim bồ câu mình nuôi đột nhiên ngưng thở... Số cuộc gọi như thế đang có dấu hiệu tăng nhanh. Báo The Guardian dẫn thông tin từ cảnh sát cho hay, chỉ tính riêng tại Cleveland, số cuộc gọi vô bổ tăng hơn 35% từ đầu năm đến tháng 7. Tình trạng này gây khó khăn lớn cho các nhân viên tổng đài, vốn đang đối mặt với áp lực cắt giảm ngân sách. Cảnh sát một số nơi đã quyết định trừng phạt mạnh tay những kẻ dám giỡn mặt với nhà chức trách. Chẳng hạn, một người ở Hampshire bị phạt 80 giờ làm việc công ích do gọi số 999 đến 7 lần một ngày, trong đó có 2 lần kêu cứu vì chuột hamster.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.