Tổng thống Hollande tuyên bố không khoan dung lính Pháp hiếp dâm trẻ em

30/04/2015 18:12 GMT+7

(TNO) Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 30.4 tuyên bố “không khoan dung” nếu lực lượng gìn giữ hòa bình Pháp phạm tội hiếp dâm những trẻ em đói khát ở CH Trung Phi.

(TNO) Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 30.4 tuyên bố “không khoan dung” nếu lực lượng gìn giữ hòa bình Pháp phạm tội hiếp dâm những trẻ em đói khát ở CH Trung Phi.

Binh sĩ Pháp ở CH Trung Phi - Ảnh: AFP
“Nếu một số binh sĩ Pháp cư xử tồi tệ, tôi sẽ cho họ thấy không có sự khoan dung nào”, ông Hollande nói với các phóng viên trong chuyến thăm thành phố Brest (Pháp), theo AFP.
Bộ Quốc phòng Pháp bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đang cố che đậy vụ bê bối các trẻ em đói khát phải chấp nhận bị lực lượng binh sĩ gìn giữ hòa bình Pháp hiếp dâm để đổi lấy thức ăn.
“Chúng tôi không có gì phải che giấu. Chúng tôi sẽ không che giấu sự thật, chúng tôi đang cố xác thực thông tin”, ông Pierre Bayle, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Pháp, cho hay.
Bộ Quốc phòng Pháp nắm được thông tin trên sau khi nhận được một bản báo cáo từ các quan chức phụ trách nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (LHQ). Theo báo cáo, khoảng 10 trẻ em, nhỏ nhất 8 tuổi, là nạn nhân của lính Pháp.
Lính Pháp được điều đến CH Trung Phi vào năm 2013, hỗ trợ đất nước bất ổn này thiết lập lại trật tự sau một vụ đảo chính.
Bộ Quốc phòng Pháp cho hay đã lập tức tiến hành điều tra, và các viên chức pháp luật Pháp sẽ đến CH Trung Phi để điều tra vụ bê bối này, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.