Tổng thống Indonesia: Vụ tấn công Jakarta là ‘hành động khủng bố’

14/01/2016 14:54 GMT+7

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 14.1 gọi vụ tấn công bằng bom ở thủ đô Jakarta khiến ít nhất 6 người chết là “hành động khủng bố”. Bốn nghi phạm trong vụ tấn công này đã bị tiêu diệt.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 14.1 gọi vụ tấn công bằng bom ở thủ đô Jakarta khiến ít nhất 6 người chết là “hành động khủng bố”. Bốn nghi phạm trong vụ tấn công này đã bị tiêu diệt.

Cảnh sát Indonesia trước quán cà phê Starbucks, nơi các nghi phạm ẩn náu sau loạt nổ bom ở thủ đô Jakarta, Indonesia sáng ngày 14.1.2015 - Ảnh: ReutersCảnh sát Indonesia trước quán cà phê Starbucks, nơi các nghi phạm ẩn náu sau loạt nổ bom ở thủ đô Jakarta, Indonesia sáng ngày 14.1.2015 - Ảnh: Reuters
“Đất nước và nhân dân chúng tôi sẽ không sợ hãi, chúng tôi sẽ không bị đánh bại bởi những hành động khủng bố như thế này, tôi hy vọng người dân bình tĩnh”, AFP dẫn lời ông Widodo.
“Chúng tôi gửi lời chia buồn đến những nạn nhân thiệt mạng, lên án hành động đe dọa an ninh và hòa bình và gieo rắc sự hoảng sợ cho người dân chúng tôi”, ông Widodo nói.
Ít nhất 6 vụ nổ bom xảy ra, tiếp sau đó là một cuộc đấu súng dữ dội giữa cảnh sát và các nghi phạm tại khu trung tâm thủ đô Jakarta vào sáng ngày 14.1. Ít nhất 7 người chết gồm 4 tay súng và 3 cảnh sát. Nhiều hãng tin cho hay vụ tấn công nàycó vẻ như kiểu tấn công khủng bố của IS.
Những nơi xảy ra nổ bom và đấu súng ở Jakarta, Indonesia sáng 14.1
Cảnh sát vũ trang tiến vào quán cà phê Starbucks, sau khi tiêu diệt 4 tay súng trong đây - Ảnh: Reuters
Người dân được sơ tán khỏi một trung tâm thương mại

Xem clip vụ đấu súng tiêu diệt khủng bố ở Jakarta, Indonesia ngày 14.1:
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.