Tổng thống Mỹ loại bỏ khả năng không kích Syria

07/03/2012 11:39 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama mô tả tình hình tại Syria là rất đau lòng song nói rằng hành động can thiệp quân sự đơn phương của Mỹ sẽ là một sai lầm.

Trong cuộc họp báo đầu tiên của năm 2012 hôm 6.3, ông Obama nói Tổng thống Bashar al-Assad rốt cuộc sẽ bị lật đổ song nước Mỹ sẽ cố gắng đạt được mục tiêu này bằng cách cô lập Syria.

Ông Obama cảnh báo những người chỉ trích không nên quên cái giá của chiến tranh và bác bỏ việc so sánh với Libya, nói rằng Syria phức tạp hơn nhiều.

Tại Libya, nơi quân nổi dậy được các cuộc không kích của NATO hỗ trợ đã lật đổ nhà lãnh đạo kỳ cựu Muammar Gaddafi, Mỹ có “sự hợp tác toàn diện của khu vực”, theo ông Obama.

“Ý niệm rằng cách giải quyết mọi vấn đề là triển khai quân đội đã không đúng trong quá khứ và nó cũng không đúng vào lúc này”, ông Obama nói.

Theo BBC, hôm 5.3, thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, đối thủ của ông Obama trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, đã kêu gọi Mỹ không kích các lực lượng Syria.

Sơn Duân

>> Canada đóng cửa sứ quán ở Syria
>> Syria “bắt 118 người Pháp” giúp phe nổi dậy
>> Asma al-Assad, đóa hồng trong tâm bão
>> Mỹ phản đối tấn công sớm Iran
>> Phe đối lập Syria “nhận vũ khí từ Mỹ, Pháp”
>> Thủ tướng Putin cảnh báo Tổng thống Syria Assad
>> Syria tung bộ binh vào cứ địa quân nổi dậy
>> Mỹ soạn dự thảo mới về Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.