Tổng thống Myanmar cam kết hòa bình

13/02/2012 03:57 GMT+7

Tổng thống Myanmar Thein Sein ngày 12.2 tuyên bố sẽ theo đuổi “hòa bình lâu dài” với các nhóm vũ trang ly khai.

Ông cũng kêu gọi sự ủng hộ của toàn dân tộc nhằm tránh để tình trạng bất ổn sắc tộc và ly khai hủy hoại quá trình cải cách. “Sự tham gia của toàn thể người dân là hết sức cần thiết để chấm dứt xung đột vũ trang, thiết lập nền hòa bình lâu dài, cũng như trong các nỗ lực kiến thiết đất nước”, truyền thông Myanmar dẫn lời Tổng thống Thein Sein nói.

Trước đó, chính quyền Myanmar đã đạt một số thỏa thuận ngừng bắn với các nhóm vũ trang tại các bang Karen và Shan. Tuy nhiên, đụng độ vẫn xảy ra ở bang Kachin, giáp giới Trung Quốc. Theo AFP, từ khi lên nắm quyền đầu năm ngoái, ông Thein Sein đã có nhiều động thái cải cách và hòa giải có tính bước ngoặt bao gồm tiếp xúc và đối thoại với các lực lượng đòi ly khai.

Bích Huệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.