Tổng thống Obama có thể đóng cửa nhà tù Guantanamo?

23/11/2014 14:00 GMT+7

(TNO) Chính quyền Obama vừa tuyên bố sẽ trả tự do cho một nghi phạm nữa tại nhà tù vịnh Guantanamo, Cuba, bất chấp lời kêu gọi ngưng việc chuyển tù nhân vĩnh viễn của đảng Cộng hoà vì lo ngại an ninh quốc gia, The Guardian dẫn nguồn thông tin từ lầu Năm Góc cho biết.

>> Kristen Stewart vào vai binh sĩ tại nhà tù Guantanamo
>> Cựu tù nhân Guantanamo bị cáo buộc tấn công Mỹ
>> WikiLeaks: Nhiều người vô tội bị giam ở Guantanamo

 Nghi phạm Muhammad al-Zahrani là người mới nhất được chuyển ra khỏi nhà tù khét tiếng Guantanamo của Mỹ - Ảnh: AFP
Nghi phạm Muhammad al-Zahrani là người mới nhất được chuyển ra khỏi nhà tù khét tiếng
Guantanamo của Mỹ - Ảnh: AFP

Muhammad al-Zahrani, người đã ngồi tù 12 năm, được thông báo trao trả về Ả Rập Saudi cho chương trình phục hồi chức năng của nước này vào ngày 22.11.  Zahrani là người thứ bảy được chuyển đi khỏi nhà tù tai tiếng Guantanamo trong vòng hai tuần trở lại đây, và là người thứ 13 được chuyển đi trong năm 2014.

6 nghi phạm khác đã được chuyển ra khỏi nhà tù Guantanamo trong vòng 3 tuần qua. 3 trong 6 nghi phạm được chuyển đến Georgia, 2 người đến Slovakia và người còn lại được chuyển đến Kuwait. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết vẫn còn 142 nghi phạm đang ở nhà tù này.

“Hành động của chính quyền Obama đang làm là nguy hiểm, nếu không muốn nói là quá liều lĩnh”, ông Buck McKeon, nguyên Chủ tịch  Ủy ban Vũ trang của Hạ viện nói về việc này. 

“Đã rất nhiều lần họ đặt vấn đề đảng phái chính trị lên trên an ninh quốc gia, nhưng đây là lúc phải chấm dứt và làm việc đúng đắn nhất cho nước Mỹ. Chừng nào chúng ta còn chưa thể đảm bảo bọn khủng bố sẽ ngưng các hành động của mình, thì chúng phải ở sau song sắt”, ông nói thêm.

 Những nhà hoạt động xã hội về nhân quyền Mỹ biểu tình đòi đóng cửa nhà tù Guantanamo gần Nhà Trắng vào tháng 1.2013 - Ảnh: Reuters
Nhà tù Guantanamo bị xem là "điểm đen nhân quyền" của nước  Mỹ - Ảnh: Reuters

Tân thượng nghị sĩ Kelly Ayotte đã kiến nghị chấm dứt việc chuyển giao tù nhân ở Guantanamo, sau khi một bài báo trên Fox New đưa tin một cựu tù nhân ở nhà tù này đang tham gia chiến đấu tại Irag và Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã trả lời trong cuộc điều trần gần đây rằng các nghi phạm Guantanamo đã “quay lại với cuộc chiến”, kể cả gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tuy nhiên, nhiều người Mỹ, đặc biệt là những nhà hoạt động xã hội và trung tâm nhân quyền ủng hộ hành động của ông Obama.Trung tâm Nhân quyền nói sau khi tổng thống Mỹ tuyên bố thuyên chuyển Zahrani: “Tổng thống Mỹ nên tận dụng đà này và đừng chần chừ việc thuyên chuyển các nghi phạm còn lại, những người vẫn chưa được xét xử là có tội ở đây”.

Trong khi đó, các đợt chuyển tù nhân của ông Obama vẫn diễn ra một cách kiên định như một sự thách thức dành cho đảng Cộng hoà vốn phản đối hành động này, tương tự như việc ông đơn phương công bố chính sách nhập cư mới của mình vào hôm thứ Sáu 21.11.

 Nhà tù Guantanamo bị xem là "điểm đen nhân quyền" của nước  Mỹ - Ảnh: Reuters
Những nhà hoạt động xã hội về nhân quyền Mỹ biểu tình đòi đóng cửa nhà tù Guantanamo
gần Nhà Trắng vào tháng 1.2013 - Ảnh: Reuters

Nhà tù Guantanamo được lập ra dưới thời chính quyền Tổng thống George W. Bush và chuyên giam giữ những phần tử mà Mỹ liệt vào danh sách khủng bố hoặc có liên quan đến mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda và Taliban sau vụ khủng bố ngày 11.9.2001.

Tuy nhiên, nhà tù này bị dư luận thế giới lên án là một “điểm đen nhân quyền” vì đã giam giữ các nghi can khủng bố trong nhiều năm mà không đưa ra xét xử.

Cộng đồng quốc tế, từ LHQ, các đồng minh của Mỹ trong Liên minh châu  Âu (EU), Tổ chức Ân xá thế giới, Tổ chức Quan sát nhân quyền, lãnh đạo nhiều nước - đặc biệt là từ các nước Arab quê hương của phần đông nghi phạm… đã nhiều lần kêu gọi Mỹ phải xét xử hoặc phải trả tự do tất cả nghi phạm.

 Người biểu tình trước cửa đại sứ quán Mỹ tại Sanaa đòi trả tự do cho  nghi phạm Yemenis vào tháng 4.2013 - Ảnh: Reuters
Người biểu tình trước cửa đại sứ quán Mỹ tại Sanaa đòi trả tự do cho  nghi phạm Yemenis
vào tháng 4.2013 - Ảnh: Reuters

Guantanamo cũng gây ra nhiều tranh cãi trong nội bộ nước Mỹ. Truyền thông Mỹ từng lên án và gọi nó “tệ hơn một nỗi xấu hổ” của nước này. Tổng thống Obama đã gọi nhà tù này là “một chương đau buồn của lịch sử Mỹ” trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2008 của mình và tuyên bố sẽ đóng cửa nó trong thời gian 1 năm.

Song, thực tế cho thấy Washington vẫn chưa đóng cửa được nhà tù Guantanamo trong suốt những năm qua. Nguyên nhân phần lớn do sự cản trở đến từ Quốc hội và luật pháp. Một trong những khó khăn lớn còn là  việc tìm kiếm các quốc gia chấp nhận chuyển giao nghi phạm và lệnh cấm của Quốc hội Mỹ về việc giam giữ, xét xử các nghi phạm trên đất Mỹ 

Huỳnh Mai - Thu Thảo

>> Nổ khí gas ở nhà tù Mỹ, hơn 100 phạm nhân bị thương
>> Hãm hiếp trong nhà tù Mỹ
>> Chết oan trong nhà tù Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.