Tổng thống Pháp nói ông al-Assad 'không đáng tin' trong cuộc chiến chống IS

06/03/2015 09:45 GMT+7

(TNO) Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng Tổng thống Bashar al-Assad không phải là người đáng tin trong cuộc chiến chống lại IS.

(TNO) Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng Tổng thống Bashar al-Assad là người chịu trách nhiệm chính cho nỗi bất hạnh của người dân Syria và không phải là người đáng tin trong cuộc chiến chống lại tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), theo tờ L’Express (Pháp).

Tổng thống Pháp (phải) Francois Hollande trong cuộc đối thoại tại Điện Elysee ngày 5.3 - Ảnh: AFP
Trong cuộc đối thoại cùng lãnh đạo Liên minh dân tộc Syria Khaled Khoja tại Điện Elysee, Tổng thống Pháp Francois Hollande tiếp tục lên tiếng chỉ trích chính quyền ông Basha al-Assad, theo tờ L’Express ngày 5.3.
Ông Hollande cũng nhắc đến việc cần phục hồi tiến trình đàm phán cho một cuộc chuyển tiếp chính trị tại Syria.
Tổng thống Francois Hollande cho rằng ông al-Assad là người chịu trách nhiệm chính cho sự gia tăng các nhóm khủng bố tại Syria, vì thế không phải là người đáng tin trong cuộc chiến chống lại IS.
Ông Hollande cũng lên án chuyến thăm gây tranh cãi gần đây của 4 nghị sĩ Pháp đến Syria, trong đó 3 người đã gặp gỡ Tổng thống Syria.
Mặt khác, ông Hollande lặp lại sự ủng hộ về chính trị và tác chiến của Paris đối với lực lượng dân chủ đối lập Syria.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.