Tổng thống ‘Rắn hổ mang chúa’ của Zambia từ trần

29/10/2014 15:33 GMT+7

(TNO) Tổng thống Zambia Michael Sata, được mệnh danh là “Rắn hổ mang chúa” vì tính cách và cách ăn nói cứng rắn của ông, đã từ trần ở tuổi 77 vào ngày 28.10, theo đài CNN (Mỹ).


Tổng thống Zambia Michael Sata - Ảnh: AFP

Đài CNN ngày 29.10 dẫn tin từ tờ Zambia Daily Mail (của chính quyền Zambia) cho biết ông Sata từ trần tại bệnh viện King Edward VII ở thủ đô London (Anh) vào tối ngày 28.10 (giờ địa phương).

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Sata vẫn chưa được công bố. Trước đó, ông được đưa đến bệnh viện King Edward VII để chữa trị nhưng hiện vẫn chưa rõ ông mắc bệnh gì, theo CNN.

Ông Sata nhậm chức Tổng thống vào tháng 9.2011. Đối với những người ủng hộ và bỏ phiếu cho ông Sata trong cuộc bầu cử năm 2011, ông là một người đàn ông nói ít làm nhiều. Nhưng ông cũng bị chỉ trích là thiếu tầm nhìn trong việc điều hành đất nước, theo AFP.

Kể từ khi ông Sata rời khỏi đất nước sang Anh trị bệnh, Bộ trưởng Quốc phòng Zambia Edgar Lungu giữ chức quyền Tổng thống nước này, theo đài BBC (Anh).

Tổng thống Sata từ trần chỉ vài ngày sau khi Zambia kỷ niệm 50 năm giành được độc lập từ tay thực dân Anh (24.10).

Phúc Duy

>> Tổng thống Zambia bị khỉ “tè” vào người
>> Tai nạn xe buýt thảm khốc tại Zambia, 51 người chết
>> Zambia trấn an Trung Quốc sau vụ quản lý mỏ bị giết
>> Thợ mỏ Zambia giết quản lý người Trung Quốc
>> Súng nổ tại mỏ than Zambia
>> Zambia trục xuất cựu vệ sĩ của Bin Laden

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.