Tổng thống Syria chưa quyết định việc tranh cử tiếp

04/10/2013 16:37 GMT+7

(TNO) Tổng thống Syria Bashar Al-assad cho biết vẫn còn quá sớm để ông có thể quyết định sẽ tiếp tục tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2014 hay không.

(TNO) Tổng thống Syria Bashar Al-assad cho biết vẫn còn quá sớm để ông có thể quyết định sẽ tiếp tục tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2014 hay không.

AP ngày 4.10 dẫn lời ông Assad dự đoán tình hình tại Syria sẽ rõ ràng hơn trong từ bốn đến năm tháng nữa vì nước này đang có những thay đổi “nhanh chóng”.

Phát biểu của tổng thống Syria được kênh truyền hình Halk TV (Thổ Nhĩ Kỳ) phát sóng vào hôm 3.10.

Được biết, ông Assad đã tại vị từ năm 2000 cho đến nay và nhiệm kỳ 7 năm lần thứ hai của ông dự kiến sẽ kết thúc vào giữa năm 2014.

Phe nổi dậy muốn ông Assad từ chức và chuyển giao quyền lực cho một chính phủ quá độ cho đến khi các cuộc bầu cử mới được tổ chức.

Mặc dù trong nước đang có nội chiến, nhưng chính quyền Assad vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhóm tôn giáo thiểu số tại Syria, bao gồm người Thiên Chúa giáo và người Alawites thuộc dòng Hồi giáo Shiite.

Tổng thống Syria khẳng định “sẽ không tranh cử” nếu cảm thấy người dân Syria không còn cần mình.

Hoàng Uy

>> HRW tố chính quyền Syria tra tấn hàng chục ngàn người biểu tình
>> Putin - Obama có thể bàn về Syria bên lề APEC
>> Phe nổi dậy Syria mật đàm với chính quyền
>> Khủng bố từ 83 quốc gia đang có mặt ở Syria?
>> Pháp điều tra tài sản của người thân tổng thống Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.