Tổng thống Syria nói đã nhận S-300

31/05/2013 03:15 GMT+7

Ngày 30.5, Tổng thống Syria Bashar al-Assad xác nhận tên lửa phòng không S-300 hiện đại mua của Nga đã được giao tới nước này.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Đài Al-Manar của Li Băng, ông Assad khẳng định: “Lô S-300 đầu tiên đã tới nơi và chúng tôi sẽ nhận số còn lại trong thời gian sớm nhất”.

Trước đó, bất chấp phản đối của phương Tây và Israel, Nga khẳng định hợp đồng bán vũ khí cho Syria hoàn toàn hợp pháp. Moscow còn tuyên bố quyết định cung cấp tên lửa cho Damascus là “nhân tố ổn định khu vực, chống lại sự can thiệp của nước ngoài”, còn việc EU bỏ cấm vận vũ khí cho phe nổi dậy Syria thì gây cản trở cho nỗ lực tìm kiếm hòa bình.

Trong cuộc phỏng vấn, ông al-Assad cũng tuyên bố Syria sẵn sàng đối phó các cuộc tấn công từ Israel khi giới chức quân sự Tel Aviv từng đe dọa rằng họ “biết phải làm gì” nếu Damascus có được S-300.

Lê Loan

>> Tổng thống Syria tuyên bố đã nhận tên lửa S-300 của Nga
>> Mỹ “xem xét vùng cấm bay tại Syria”
>> Israel dọa bắn tàu Nga chở tên lửa S-300 đến Syria
>> EU chuẩn bị vũ trang cho phe nổi dậy Syria
>> Nga phản ứng việc EU bỏ lệnh cấm vận vũ khí quân nổi dậy Syria
>> Nữ phóng viên truyền hình Syria bị sát hại
>> Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain bí mật đến Syria
>> Nga ngừng bán S-300 cho Syria vì ngầm bắt tay Israel?
>> Quân đội Syria nã pháo hạng nặng vào Qusayr

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.