Tổng thống Trump không liên quan cuộc điều tra cựu phụ tá

01/11/2017 07:50 GMT+7

Cáo trạng chỉ liệt kê các cáo buộc cấu thành trước khi hai ông này gặp Tổng thống Donald Trump.

Cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Robert Mueller đứng đầu nhằm làm rõ nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 xuất hiện bước ngoặt mới sau khi Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ông Paul Manafort, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, và trợ lý Rick Gates.
Trước câu hỏi về phản ứng đối với vụ truy tố hai ông Manafort và Gates, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly ngày 30.10 chỉ ra rằng mọi người đều được xem là vô tội cho đến khi chính thức bị kết án.
Ông Kelly bổ sung bản cáo trạng chỉ liệt kê các cáo buộc cấu thành trước khi hai ông này gặp Tổng thống Trump hoặc có bất cứ liên hệ gì với chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa.
Tương tự, Tổng thống Trump nhấn mạnh trên Twitter rằng những cáo buộc nhằm vào ông Manafort xoay quanh những hành vi của ông này trước khi tham gia chiến dịch tranh cử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.