Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phải bó bột vì chơi bóng đá

15/05/2012 12:38 GMT+7

(TNO) Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc, Martin Nesirky ngày 14.5 cho biết Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon bị rạn xương tay trái sau khi té ngã trong lúc chơi bóng đá với các nhà ngoại giao vào cuối tuần qua.

Theo Reuters, vị tổng thư ký 67 tuổi bị rạn xương tay trái, phải bó bột cả cánh tay trong khoảng sáu tuần, nhưng vẫn tỉnh táo và làm việc bình thường.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc bị bó bột vì chơi bóng đá
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon - Ảnh: Reuters

Hồi cuối tuần qua, ông Ban Ki-moon bị té ngã khi tham gia một trận bóng thuộc giải bóng đá các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ.

Tuy nhiên, ông Ban Ki-moon đã quay lại làm việc bình thường, và đã phải xin lỗi về cánh tay bị bó bột khi gặp Ngoại trưởng Panama, Roberto Henriquez vào ngày 14.5.

Ông Ban Ki-moon còn đùa rằng dù cánh tay trái bị bó bột nhưng ông vẫn tự tin viết và bắt tay ngoại giao.

Theo Reuters, ông Ban Ki-moon thường xuyên tham gia các sự kiện thể thao dành cho các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc.

Phúc Duy

>> Ông Ban Ki-moon sắp thăm Myanmar
>> Ông Ban Ki-moon tái đắc cử Tổng thư ký LHQ
>> Tổng thư ký LHQ tiết lộ kiểu quần lót
>> Tổng Thư ký LHQ thúc giục "kết liễu" đại dịch AIDS
>> Liên Hiệp Quốc phản đối Sudan tấn công Nam Sudan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.