Tông xe vào người khác vì muốn ngồi tù suốt đời

Văn Khoa
Văn Khoa
23/12/2019 21:42 GMT+7

Một người đàn ông vô gia cư sống trên một chiếc xe hơi ở bang Lower Saxony (Đức) vừa bị tuyên xử tù chung thân sau khi cố tình lái xe tông vào một người khác để nhận được án này.

Vụ tông xe vào người khác nói trên việc xảy ra hồi tháng 6. Theo đó, người đàn ông vô gia cư, được xác định là Eberhard B (62 tuổi), lái xe vào làn đường dành cho người chạy xe đạp rồi tông vào ông Küster Thorsten với vận tốc hơn 80 km/giờ, khiến nạn nhân bị thương nặng.
Các thẩm phán ở tòa án khu Oldenburg kết luận trước khi cho xe tông người, ông Eberhard B thất nghiệp và đã tiêu hết tiền tiết kiệm trong chuyến du lịch vòng quanh châu Âu, theo BBC.

[VIDEO] Người chồng tàn nhẫn giết vợ con bị phạt tù chung thân

Các thẩm phán lên án hành động tông xe cũng như động cơ muốn được chăm sóc cả đời trong tù của ông Eberhard B là hiểm độc và phán ông phạm tội mưu sát.
Ông Eberhard B sau đó đã hối cải về vụ tông xe vào người khác và quyết định dùng tiền trợ cấp bồi thường cho nạn nhân.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.