Trả nợ bằng hơn 4,6 triệu đồng xu

26/08/2017 06:00 GMT+7

Cay cú vì bị đòi nợ bảo hiểm, một doanh nhân ở TP.Kirov (Nga) đã mang 7 bao tiền xu đến trả tại Cơ quan Thừa phát lại liên bang (FSSP), khiến nhân viên tại đây đếm “mệt nghỉ”.

Theo Đài RT, doanh nhân này thiếu nợ 46.700 ruble (18 triệu đồng) và đã trả bằng 4.670.000 đồng kopek, loại tiền xu mệnh giá nhỏ nhất ở Nga, tương đương 1/100 ruble.
“Ông ấy đem đến khoảng 7 bao tải cùng một thùng đầy đồng kopek và thậm chí tuyên bố cố ý trả tiền giá trị nhỏ để gây phiền phức cho nhà nước”, FSSP viết trong thông cáo.
Tuy nhiên, FSSP khẳng định hành động của người này không thể làm khó nhân viên công vụ và mọi loại tiền lưu hành hợp pháp đều được chấp nhận.
Hàng chục nhân viên được điều động đếm tiền trong nhiều giờ đồng hồ, còn đương sự bị buộc phải ở lại cho đến khi họ đếm xong.
Năm ngoái, một công ty vận tải ở vùng Nizhny Novgorod cũng trả FSSP số nợ 100.000 ruble bằng tiền xu nhiều mệnh giá khác nhau có tổng trọng lượng lên đến 300 kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.