Triển lãm… phân người đầu tiên trên thế giới

Khánh An
Khánh An
18/04/2019 22:00 GMT+7

Nhiều du khách cho biết họ bắt đầu thay đổi ấn tượng xấu về phân sau khi đến với triển lãm độc đáo ở Nhật.

Theo Japan Today ngày 18.4, một bảo tàng ở Nhật Bản đang cố gắng giảm sự “kỳ thị” đối với phân người bằng cánh trưng bày những mô hình chất thải của người với những hình dáng và màu sắc dễ thương.
Khoảng 1.000 người đến bảo tàng được trang trí theo chủ đề unko (phân) tại Yokohama phía nam Tokyo được khuyến khích chia sẻ hình ảnh tại triển lãnh lên mạng xã hội và hô to unko vào micro.
“Thường thì phân có ấn tượng tiêu cực vì dơ dáy và bốc mùi. Chúng tôi nghĩ rằng mình có thể đưa ra sự giải trí mà chưa ai từng trải nghiệm”, theo bà Ayami Tashiro đại diện Công ty Akatsuki Inc tổ chức triển lãm.
Du khách có thể mua những đồ lưu niệm có hình phân và được vẽ lại hình dáng… phân của họ trên tường.
“Tôi có ấn tượng xấu về phân nhưng những hình ảnh dễ thương này đã đem lại cho tôi ấn tượng tốt”, du khách Aya Kumazawa chia sẻ.
Ban tổ chức cho biết họ không hề sử dụng phân thật tại triển lãm. Sự kiện kéo dài đến tháng 7 với vé vào cổng cho người lớn là 1.600 yen (332.000) và 900 yen đối với trẻ em.
Những hình ảnh của Reuters cho thấy triển lãm đã thu hút sự hiếu kỳ và thú vị của những khách tham quan.
[VIDEO] Chuyện nghiêm túc: dùng phân người để... chữa bệnh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.