Triển vọng hòa bình cho bán đảo Triều Tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
20/09/2018 07:21 GMT+7

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đồng ý đóng cửa vĩnh viễn bãi thử tên lửa và sẽ thăm thủ đô Hàn Quốc trong tương lai gần.

Ngày 19.9, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ký tuyên bố chung tại Bình Nhưỡng sau hai ngày hội đàm. AFP trích nội dung tuyên bố chung cho hay Triều Tiên nhất trí đóng cửa vĩnh viễn cơ sở thử động cơ tên lửa Tongchang-ri và bãi phóng tên lửa Sohae dưới sự giám sát của các thanh sát viên quốc tế.
Tại cuộc họp báo với Tổng thống Moon sau đó, ông Kim nhấn mạnh: “Chúng tôi đồng ý nỗ lực biến bán đảo Triều Tiên thành vùng đất hòa bình không có vũ khí hạt nhân hoặc mối đe dọa hạt nhân”. Tổng thống Moon cho hay tuyên bố chung đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo bàn chi tiết về phi hạt nhân hóa dù hai ông đã hội đàm trong tháng 4 và tháng 5.
Về quan hệ liên Triều, hai bên nhất trí vận hành một ủy ban quân sự chung để tránh xung đột và sẽ bắt đầu công việc kết nối đường sắt cũng như đường bộ xuyên biên giới trước cuối năm nay. Hai bên còn đồng ý tìm cách cùng tổ chức Thế vận hội mùa hè vào năm 2032, theo tuyên bố chung. Về phần mình, nhà lãnh đạo Kim cho hay ông đồng ý thăm thủ đô Seoul trong tương lai gần. Tổng thống Moon cho rằng chuyến thăm có thể diễn ra trong năm nay và sẽ là “bước ngoặt lớn trong quan hệ liên Triều”, theo AFP. Nếu thăm Seoul, ông Kim sẽ là lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân đến thủ đô Hàn Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua ca ngợi tuyên bố chung Hàn - Triều khi viết trên Twitter rằng “sẽ không có thử hạt nhân hay tên lửa” và việc hai miền Triều Tiên nỗ lực cùng tổ chức Thế vận hội là “rất thú vị”. Theo Yonhap, Tổng thống Moon có thể sẽ thông tin kết quả của hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3 cho Tổng thống Trump trong tuần tới, khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại New York. Ông Moon sẽ kết thúc chuyến thăm Bình Nhưỡng 3 ngày vào hôm nay 20.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.