Triển vọng liên minh cầm quyền Myanmar

15/06/2013 03:20 GMT+7

AP hôm qua dẫn lời Chủ tịch Hạ viện Myanmar Shwe Man để ngỏ khả năng đảng cầm quyền USDP sẽ bắt tay với đảng đối lập NLD của nghị sĩ Aung San Suu Kyi để lập chính phủ liên hiệp nếu 2 đảng giành kết quả khả quan sau cuộc tổng tuyển cử năm 2015.

“Thời gian sẽ cho câu trả lời nhưng điều quyết định là lòng tin giữa chúng tôi và Aung San Suu Kyi”, ông Shwe Man nói. Phát biểu trên được đưa ra nhân chuyến thăm Mỹ của đoàn nghị sĩ Myanmar để tìm hiểu cách thức hoạt động của quốc hội Mỹ.

Theo AP, ông Shwe Man được đánh giá là góp công lớn cùng Tổng thống Thein Sein trong quá trình cải cách dân chủ tại Myanmar. Cả ông và bà Suu Kyi đều đã tuyên bố ý định tranh cử tổng thống vào năm 2015. Cũng trong ngày 14.6, AFP dẫn lời giới chức Myanmar cho biết Tổng thống Thein Sein sẽ lên đường thăm Anh và Pháp vào giữa tháng 7.

Trọng Kha

>> Myanmar ngưng bay phi cơ MA60 (Trung Quốc)
>> Trung Quốc sẽ bán tên lửa cho Myanmar
>> Khẩn trương vào Myanmar
>> Thế giới chia sẻ thịnh vượng với Myanmar
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Myanmar
>> Myanmar tận dụng WEF thu hút đầu tư
>> Kinh tế Myanmar có thể tăng trưởng gấp bốn
>> Xung đột tôn giáo tại Myanmar, một người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.