Triều Tiên bị tố chuẩn bị tấn công khủng bố Hàn Quốc

18/02/2016 15:37 GMT+7

Quân đội và tình báo Triều Tiên được lệnh tăng cường chuẩn bị cho những cuộc tấn công khủng bố Hàn Quốc, theo Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc.

Quân đội và tình báo Triều Tiên được lệnh tăng cường chuẩn bị cho những cuộc tấn công khủng bố Hàn Quốc, theo Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc.

Cửa khẩu Bàn Môn Điếm nằm giữa biên giới hai miền Triều Tiên - Ảnh: AFP Cửa khẩu Bàn Môn Điếm nằm giữa biên giới hai miền Triều Tiên - Ảnh: AFP
Tổng cục Do thám Triều Tiên đang chuẩn bị những cuộc tấn công bao gồm tấn công mạng, thượng nghị sĩ Hàn Quốc Lee Chul-woo dẫn lại báo cáo của Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho hay sau một cuộc họp khẩn của chính phủ bàn về vấn đề Triều Tiên, theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 18.2.
Tổng cục Do thám Triều Tiên được giao nhiệm vụ tiến hành những chiến dịch tình báo ở nước ngoài và chiến tranh mạng, theo ông Lee.
Theo chính phủ Hàn Quốc, Triều Tiên có khả năng sẽ tiến hành tấn công khủng bố sử dụng thuốc độc hoặc bắt cóc người Hàn Quốc. Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc đang thu thập thông tin về nguy cơ Triều Tiên tiến hành những cuộc tấn công khủng bố, ông Lee nói.
Trước đó, Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ có biện pháp mạnh với Triều Tiên nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân lần 4 và phóng tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo nhưng bị tố là thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 16.2 cũng cảnh báo Triều Tiêu sẽ sụp đổ nếu nước này không từ bỏ chương trình hạt nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.