Triều Tiên công bố vụ bắt công dân Mỹ

21/09/2014 02:00 GMT+7

Ngày 20.9, KCNA dẫn thông báo từ chính quyền CHDCND Triều Tiên cho biết một công dân Mỹ vừa bị kết án khổ sai đã cố tình để bị bắt.

Cụ thể, Matthew Miller, 25 tuổi, sống tại bang California, bị buộc tội bịa chuyện là anh ta nắm nhiều thông tin mật của Mỹ và xin tị nạn ở Triều Tiên.

Mục tiêu là để bị chính quyền Bình Nhưỡng bắt giam để có thể “tìm hiểu hệ thống nhà tù và tình trạng nhân quyền ở Triều Tiên”. “Phạm nhân không phải là người thiếu hiểu biết hay bị tâm thần. Người này cố ý hành động để với hy vọng trở thành người nổi tiếng thế giới.

Đây là sự xúc phạm, nhạo báng không thể tha thứ được và đáng bị trừng phạt”, KCNA viết. Miller bị bắt khi xé thị thực ngay khi vừa đến Triều Tiên hồi tháng 4 và đã bị kết án 6 năm lao động khổ sai hôm 14.9 ngay sau khi người này lên truyền hình cầu cứu chính phủ Mỹ. 

C.Y

>> Hải quân Hàn Quốc nổ súng vào tàu tuần tra Triều Tiên
>> Triều Tiên cấm người nước ngoài sử dụng wifi
>> Hàn Quốc bắt giữ một công dân Mỹ cố bơi đến Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.