Triều Tiên "đang phát triển tên lửa tầm xa lớn"

03/04/2012 09:00 GMT+7

(TNO) CHDCND Triều Tiên đang phát triển một loại tên lửa lớn hơn tên lửa tầm xa mà nước này đang chuẩn bị phóng để đẩy vệ tinh vào không gian, theo báo Chosun Ilbo ngày 3.4.

Giới chức Hàn Quốc và Mỹ tin rằng Bình Nhưỡng sẽ ra mắt tên lửa mới trong đợt diễu binh kỷ niệm ngày sinh thứ 100 của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (15.4) hoặc vào ngày 25.4, ngày thành lập Quân đội nhân dân Triều Tiên.

Chosun Ilbo dẫn lời một quan chức Hàn Quốc giấu tên cho hay, các vệ tinh do thám của Mỹ vừa phát hiện một tên lửa dài 40m tại một cơ sở nghiên cứu và phát triển ở Bình Nhưỡng. Vị quan chức này cho hay: “Hiện không rõ liệu tên lửa này có khả năng hoạt động hay không hay chỉ là mô hình”.

Tên lửa mà CHDCND Triều Tiên chuẩn bị phóng để đẩy vệ tinh vào giữa tháng 4 dài khoảng 32m, tương đương tên lửa đạn đạo Taepodong-2 của nước này được thử vào tháng 4.2009, với tầm bắn 6.700km.

Trong khi đó, tên lửa mới bị phát hiện nói trên được cho là có tầm bắn hơn 10.000km, có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Văn Khoa

>> Triều Tiên ấn định ngày họp đảng
>> Triều Tiên đàm phán với Mỹ về viện trợ lương thực
>> Triều Tiên “thử tên lửa tầm ngắn”
>> Triều Tiên nạp nhiên liệu vào tên lửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.