Triều Tiên lập thêm 200 chốt quan sát quân sự sát Hàn Quốc

31/03/2016 16:32 GMT+7

Giới chức quân đội Hàn Quốc ngày 31.3 loan báo Triều Tiên vừa tăng cường hiện diện quân sự dọc biên giới liên Triều bằng cách lập thêm khoảng 200 chốt quan sát ở khu vực.

Giới chức quân đội Hàn Quốc ngày 31.3 loan báo Triều Tiên vừa tăng cường hiện diện quân sự dọc biên giới liên Triều bằng cách lập thêm khoảng 200 chốt quan sát ở khu vực.

Binh sĩ Triều Tiên tại khu phi quân sự liên Triều - Ảnh: ReutersBinh sĩ Triều Tiên tại khu phi quân sự liên Triều - Ảnh: Reuters
“Từ cuối năm ngoái, quân đội Triều Tiên đẩy mạnh việc xây dựng chốt quan sát dọc Khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai bên”, một sĩ quan Hàn Quốc khẳng định với hãng tin Yonhap. DMZ dài khoảng 257 km và rộng khoảng 54 km.
Các chốt quân sự bằng bê tông của Triều Tiên có thể cho phép 1 hoặc 2 binh sĩ canh giữ dọc biên giới, nơi binh sĩ hai bên luôn đứng đối mặt với nhau. Triều Tiên duy trì lực lượng tại biên giới nhiều hơn gấp đôi lực lượng của Hàn Quốc.
Nhiều giới chức Hàn Quốc suy đoán rằng việc tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng sẽ có thêm chiến dịch quân sự gây hấn ở DMZ, hoặc cũng có thể nhằm theo dõi những binh sĩ Triều Tiên muốn đào tẩu.
“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ diễn biến với giả định việc tăng cường các chốt quan sát ở DMZ có nhiều mục đích khác nhau”, một quan chức Hàn Quốc tiết lộ với Yonhap.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.