Triều Tiên tố tàu Hàn Quốc đâm tàu cá, đòi bồi thường

05/10/2015 23:10 GMT+7

(TNO) Hãng thông tấn KCNA ngày 5.10 loan tin một tàu Hàn Quốc đã cố tình đâm một tàu cá Triều Tiên ở vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản rồi bỏ chạy nên Bình Nhưỡng đòi Seoul bồi thường thiệt hại.

(TNO) Hãng thông tấn KCNA ngày 5.10 loan tin một tàu Hàn Quốc đã cố tình đâm một tàu cá Triều Tiên ở vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản rồi bỏ chạy nên Bình Nhưỡng đòi Seoul bồi thường thiệt hại.

Một tàu cá Triều Tiên - Ảnh: AFPMột tàu cá Triều Tiên - Ảnh: AFP
Vụ việc xảy ra vào lúc 1 giờ 25 phút sáng 1.10, tàu Hàn Quốc đã đâm tàu Turubong-3 của Triều Tiên đang đánh bắt tại vùng biển nói trên, khiến 5 thủy thủ bị thương và thân tàu bị hư hỏng, theo KCNA.
Hãng thông tấn Triều Tiên khẳng định tàu Hàn Quốc đã cố tình đâm vào Turubong-3 rồi bỏ chạy, lập luận rằng khi đó xung quanh tàu Turubong-3 rất sáng vì có nhiều đèn được mở lên.
Nhiều người chứng kiến vụ việc kể rằng trên thân tàu Hàn Quốc có tên "HIGHNY" và chữ "Jeju", có thể là nơi tàu được đăng ký, theo KCNA.
Khi vụ việc xảy ra, thuyền trưởng tàu Turubong-3 liên lạc với tàu Hàn Quốc để nói chuyện với thuyền trưởng. Theo KCNA, phía tàu Hàn Quốc đáp lại là sẽ chuyển lời tới thuyền trưởng và yêu cầu thuyền trưởng tàu Triều Tiên chờ, nhưng sau đó tàu Hàn Quốc lại bỏ chạy với tốc độ cao.
KCNA khẳng định đó là hành vi vi phạm những yêu cầu bắt buộc của Luật hàng hải LHQ là kêu gọi những tàu gây ra vụ va chạm ở vùng biển mở phải hỗ trợ tàu còn lại. Từ đó, KCNA yêu cầu giới chức Hàn Quốc điều tra chiếc tàu nói trên cùng những người “chủ mưu”, xin lỗi về vụ việc và bồi thường cho những thiệt hại đã gây ra cho thủy thủ cũng như chiếc tàu bị đâm.
Chưa có thông tin về phản ứng từ Hàn Quốc đối với yêu cầu của Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.