Trộm đào hầm vào ngân hàng Đức

15/01/2013 10:51 GMT+7

(TNO) Các tên trộm "chuyên nghiệp" đã đào một đường hầm dài gần 31 mét dưới lòng đất dẫn đến kho trữ tiền của một ngân hàng ở thủ đô Berlin của Đức.

Phát ngôn viên cảnh sát Berlin, ông Thomas Neuendorf, cho biết đường hầm này dẫn từ một hầm đậu xe đến kho trữ tiền của ngân hàng, theo tin tức từ hãng tin AP.

Ông Neuendorf cho biết đường hầm được đào, gia cố “rất chuyên nghiệp” và bọn trộm mất vài tháng mới có thể hoàn tất đoạn đường hầm dài gần 31 mét này.

Bảo vệ ngân hàng ngày 14.1 lập tức báo cho cảnh sát, ngay khi phát hiện bọn trộm đột nhập vào kho trữ tiền.

Khi cảnh sát ập vào, bọn trộm đã “cao chạy xa bay” thông qua đường hầm, và vài tên bị bắt sau đó.

Ông Neuendorf cho biết cảnh sát đang tiến hành điều tra có bao nhiêu tên trộm tham gia vụ này, và chưa thể công bố số tiền bị trộm trong kho trữ tiền.

Hồi năm 1995, cũng tại Berlin, các tên cướp đi vào một ngân hàng bằng cửa chính, bắt một con tin, yêu cầu lực lượng chức năng cung cấp một máy bay và tiền chuộc.

Phúc Duy

>> Cướp ngân hàng tăng 50% ở Brazil
>> Mỹ tiêu diệt kẻ cướp ngân hàng, bắt con tin
>> Giả Tổng thống Mỹ đi cướp ngân hàng
>> Cướp ngân hàng kiểu Albania
>> Cướp ngân hàng kiểu Mỹ
>> Ông già Noel đi cướp ngân hàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.