Trực thăng rơi tại New Zealand vì… chiếc quần tây

Khánh An
Khánh An
20/12/2018 16:28 GMT+7

Chiếc máy bay gặp nạn khiến 3 người thiệt mạng do chiếc quần bay vướng vào cánh quạt đuôi.

Hãng AFP ngày 20.12 dẫn báo cáo của Ủy ban Điều tra tai nạn giao thông New Zealand (TAIC) cho biết đã tìm ra nguyên nhân khiến chiếc trực thăng rơi tại thị trấn Wanaka vào tháng 10 khiến 3 người thiệt mạng.
Theo đó, nguyên nhân tai nạn là do một chiếc quần tây đã bay khỏi khoang máy bay và vướng vào cánh quạt đuôi.
“Các vết sơn trên quần tây cùng màu với cánh quạt đuôi, và dấu vết trên cánh quạt khớp với khóa kéo và móc của chiếc quần”, theo chủ tịch TAIC Jane Meares.
Hiện trường vụ tai nạn trực thăng làm 3 người thiệt mạng ở New Zealand
Tai nạn xảy ra vào ngày 18.10 khi chiếc máy bay đang cất cánh khiến phi công Nick Wallis và hai nhân viên làm việc trong ngành bảo tồn thiệt mạng.
Thông qua vụ việc, TAIC cảnh báo nguy cơ từ những vật dụng đặt bừa bãi trong khoang trực thăng có thể dẫn đến tai nạn chết người.
Trước đó chỉ vài tháng, anh trai của phi công Nick Wallis là Matt Willis cũng tử nạn khi điều khiển một trực thăng khác ngay tại khu vực Wanaka. TAIC cho rằng nguyên nhân do cánh quạt chính bị hỏng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.