Trung Quốc: 29 người chết, 19 người mất tích do bão Rammasun

21/07/2014 17:25 GMT+7

(TNO) Bộ Dân chính Trung Quốc hôm nay 21.7 thông báo số người chết sau khi bão Rammasun đổ bộ vào miền nam nước này từ ngày 18.7 đã lên tới 26 người.

 Một khu vực ở Quảng Đông bị thiệt hại do bão Rammasun - d
Một khu vực ở Quảng Đông bị thiệt hại do bão Rammasun - Ảnh:Reuters

>> Bão chồng bão, hơn 110 người chết

Tân Hoa xã dẫn thông báo từ Bộ Dân chính Trung Quốc cho hay Rammasun là cơn bão mạnh nhất tấn công miền nam nước này trong 4 thập niên qua, gây ảnh hưởng cho hơn 8 triệu người ở các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông, Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Trong đó, Hải Nam bị ảnh hưởng nặng nhất, với 13 người chết, 51.000 ngôi nhà, 40.600 ha hoa màu bị phá hủy và 1,13 triệu hộ gia đình bị mất điện. Giới chức Hải Nam ước tính thiệt hại kinh tế do bão Rammasun gây ra cho tỉnh này lên tới 1,74 tỉ USD.

Còn Quảng Tây có 9 người chết và chịu thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hơn 260 triệu USD.

Vân Nam cũng có 4 người chết do bão Rammasun, nhưng chưa có thông tin về thiệt hại kinh tế do bão này gây ra.

Vào khoảng 6 giờ sáng nay (giờ địa phương), một trận lở bùn đã ập xuống làng Hộ Na thuộc Vân Nam, khiến 3 người chết và 19 người mất tích, theo Tân Hoa xã. Lở bùn còn chôn vùi 13 ngôi nhà và gây hư hại cho hàng chục ngôi nhà khác.

Văn Khoa

>> Philippines: Bão lại quét qua vùng vừa hứng bão Rammasun
>> 2 nhà sập đổ, 62 nhà tốc mái trong bão Rammasun
>> Hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng do bão Rammasun
>> Bão Rammasun thổi bay hàng chục mái nhà, 1 thuyền và ca nô bị chìm
>> Sau bão Rammasun, Bắc Bộ có mưa lớn và lũ dâng cao
>> 77 nngười chết do bão Rammasun ở Philippines
>> Bão Rammasun ập vào Trung Quốc
>> Có ít nhất 38 người thiệt mạng do bão Rammasun

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.