Trung Quốc ấn định ngày tổ chức kỳ họp quốc hội thường niên

Văn Khoa
Văn Khoa
26/12/2020 20:24 GMT+7

Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC, tức quốc hội) khóa 13 của Trung Quốc sẽ tổ chức kỳ họp thường niên ở Bắc Kinh vào ngày 5.3.2021, theo quyết định của Ủy ban Thường vụ NPC đưa ra hôm nay 26.12.

Quyết định trên được phê chuẩn thông qua một cuộc bỏ phiếu trong phần kết của cuộc họp Ủy ban Thường vụ NPC, diễn ra từ ngày 22-26.12, theo Tân Hoa xã.
Chương trình nghị sự của kỳ họp NPC thường niên trong năm 2021 sẽ gồm có xem xét báo cáo công tác của chính phủ Trung Quốc và dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) và những mục tiêu lâu dài đến năm 2035.

[VIDEO] Ông Tập Cận Bình ca ngợi các "anh hùng" chống Covid-19

Tham dự kỳ họp, các đại biểu cũng sẽ xem xét báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thường niên cho năm 2020 và dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho năm 2021.
Kỳ họp NPC thường niên của Trung Quốc thường diễn ra vào đầu tháng 3 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, nhưng kỳ họp năm nay đã bị hoãn tới tháng 5, do đại dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.