Trung Quốc: Bắt giữ hơn 400 quan tham bỏ trốn

25/03/2006 23:45 GMT+7

Hơn 400 quan chức bỏ trốn sau khi bị cáo buộc tham nhũng đã bị bắt giữ trong chiến dịch chống tham nhũng trên toàn quốc lần 2 bắt đầu từ đầu năm nay đến cuối tháng 2 vừa rồi.

Sợ sẽ "bứt dây động rừng", Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ An ninh Trung Quốc đã bí mật tiến hành chiến dịch quy mô trên mà không hé lộ cho giới truyền thông biết. Tuy nhiên, nhờ thông tin được đưa lên trang web của hai cơ quan này về các quan tham đang lẩn trốn, cảnh sát khu vực đã hỗ trợ bắt giữ được nhiều người. Trong số các quan tham bị sa lưới có cựu giám đốc một chi nhánh của Công ty điện lực Chuanhong ở tỉnh Tứ Xuyên, người đã biển thủ 2,4 triệu USD. Ngoài ra, 28 quan tham khác đang "ở ẩn" cũng bị cảnh sát tỉnh Hà Nam tóm gọn chỉ trong vòng 20 ngày. Thống kê cho thấy, trong chiến dịch trên, hơn 160 người (40% số quan tham bị bắt giữ) đã ra đầu thú. Trong khi đó tính đến cuối năm ngoái, có hơn 4.000 quan tham tại 30 tỉnh, thành ở Trung Quốc.

A.V
(CD)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.