Trung Quốc bị tố bồi đắp thêm một bãi đá ở Trường Sa

09/02/2015 05:20 GMT+7

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền tây của quân đội Philippines, Chuẩn đô đốc Alexander Lopez, vừa cáo buộc Trung Quốc đang có hoạt động xây đắp phi pháp tại bãi đá Vành Khăn nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của VN, theo Reuters.

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền tây của quân đội Philippines, Chuẩn đô đốc Alexander Lopez, vừa cáo buộc Trung Quốc đang có hoạt động xây đắp phi pháp tại bãi đá Vành Khăn nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của VN, theo Reuters.

Ông Lopez cho biết phía Philippines đã bắt gặp một tàu nạo vét của Trung Quốc tại Vành Khăn nhưng không nói rõ quy mô xây dựng, bồi đắp mà chỉ nói là “rất đáng kể” và “đã được tiến hành từ lâu”.
Trước đó, VN, Philippines và nhiều bên khác đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc tiến hành xây dựng nhiều công trình phi pháp lẫn bồi đắp đảo nhân tạo tại 6 bãi đá khác thuộc Trường Sa, gồm Gạc Ma, Chữ Thập, Châu Viên, Gaven, Tư Nghĩa và Én Đất. AFP dẫn lời chuyên gia Michael Tkacik tại Đại học Stephen F.Austin (Mỹ) nhận định Trung Quốc vẫn đang thực hiện kế hoạch “tằm ăn rỗi” để kiểm soát biển Đông “càng nhiều càng tốt”.
Trong một diễn biến khác, tờ The Wall Street Journal dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Steve Warren cho biết Mỹ sẽ không đưa tàu sân bay đến thăm Trung Quốc trong năm nay như đề xuất của các quan chức hải quân 2 nước.
Theo một sĩ quan cấp cao giấu tên, quyết định này xuất phát từ quan ngại của Mỹ trước những hành động “gây rối” của Trung Quốc tại các vùng biển đang có tranh chấp tại Thái Bình Dương. Bắc Kinh chưa có phản ứng về thông tin này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.