Trung Quốc bị tố đứng sau tin tặc

20/02/2013 03:15 GMT+7

AFP ngày 19.2 dẫn báo cáo mới của Công ty an ninh internet Mandiant cáo buộc Quân đội Trung Quốc (PLA) đang kiểm soát lực lượng tin tặc “vào hàng hiệu quả nhất thế giới”.

Theo đó, các chuyên gia của Mandiant lần ra nơi xuất phát một loạt vụ tấn công mạng đình đám nhằm vào các tờ báo lớn, cơ quan nhà nước và công ty Mỹ. Đó là một tòa nhà 12 tầng nằm trên đường Đại Đồng, ngoại ô Thượng Hải, được cho là trụ sở của đơn vị 61398 thuộc PLA. Mandiant cho rằng đơn vị này đã đánh cắp dữ liệu từ ít nhất 141 tổ chức ở Mỹ, Anh và Canada từ năm 2006.

Trung Quốc bị tố đứng sau tin tặc
Tòa nhà được cho là trụ sở của đơn vị 61398 (phải) - Ảnh: NYT

Tuy nhiên, Trung Quốc thường xuyên bác bỏ dính líu vào các vụ việc trên và đến chiều qua, AP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi tiếp tục tuyên bố cáo buộc của Mandiant là “vô căn cứ”.

Trùng Quang

>> Trung Quốc không muốn Giáo hoàng mới can thiệp chuyện nội bộ nước này
>> Trung Quốc: Cha mẹ không để ý, 5 bé trai chết ngạt
>> Thị trường smartphone Trung Quốc sắp vượt Mỹ
>> Sĩ quan Trung Quốc nói sẽ đá Mỹ khỏi khu vực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.