Trung Quốc bổ nhiệm 2 phó chủ tịch Quân ủy Trung ương

05/11/2012 03:05 GMT+7

Theo Tân Hoa xã, Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 4.11 bổ nhiệm thượng tướng Phạm Trường Long và thượng tướng Hứa Kỳ Lượng trở thành 2 phó chủ tịch mới của Quân ủy Trung ương nước này.

* Ông Bạc Hy Lai bị khai trừ đảng

Sinh ra tại thành phố Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh, ông Phạm Trường Long (65 tuổi) gia nhập Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) hồi năm 1969. Tháng 12.2003, ông được bổ nhiệm giữ chức trợ lý Tổng tham mưu trưởng PLA rồi nhậm chức Tư lệnh Quân khu Tế Nam hồi năm 2004. Tướng Hứa Kỳ Lượng (62 tuổi) thì gia nhập PLA vào năm 1966 và tốt nghiệp Trường Không quân Trung Quốc. Đến năm 1969 ông gia nhập không quân rồi được nâng lên giữ chức chỉ huy một phi đội thuộc Sư đoàn không quân 26 vào năm 1976. Từ năm 1999 - 2004, tướng Hứa giữ chức Phó tư lệnh Quân khu Thẩm Dương. Vào năm 2004, ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng tham mưu trưởng PLA. Đến năm 2007, ông được phong thượng tướng và giữ chức Tư lệnh không quân.

Trong một diễn biến khác, hội nghị trên quyết định khai trừ đảng đối với cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Ông Bạc trước đó bị bãi nhiệm khỏi quốc hội và đang bị điều tra hình sự. Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân cũng bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc vì bị cáo buộc nhận hối lộ 127 triệu USD trong các dự án về tàu cao tốc tại nước này.

N.N.L.C

>> Ông Bạc Hy Lai bị điều tra hình sự
>> Trung Quốc chính thức điều tra hình sự Bạc Hy Lai
>> Bạc Hy Lai bị bãi nhiệm đại biểu quốc hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.