Trung Quốc cấm giam giữ người khiếu kiện

21/03/2014 03:15 GMT+7

Truyền thông Trung Quốc hôm qua đưa tin giới lãnh đạo nước này vừa ban hành thông tư cấm các cơ quan công quyền bắt giam người khiếu kiện.

Thông thường, người dân Trung Quốc khiếu kiện vượt cấp khi không nhận được phản hồi thỏa đáng từ cấp thấp hơn. Tuy nhiên, người khiếu kiện vượt cấp thường bị các quan chức cấp thấp hơn ngăn cản hoặc thậm chí bị tống vào các trại cải tạo.

Theo Tân Hoa xã, thông tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện quy định: “Từ nay, các cơ quan công quyền phải tuyệt đối tránh ngăn cản người dân khiếu nại hợp pháp. Mọi hình thức giam giữ gián tiếp hoặc trái phép người khiếu kiện đều bị nghiêm cấm tuyệt đối”.

Thay vào đó, các quan chức địa phương phải trực tiếp gặp người khiếu nại và chuyển các đơn thư đến tòa án hoặc giải thích rõ vì sao đơn thư của họ bị bác, theo Tân Hoa xã dẫn thông tư trên.

Danh Toại

 >> Quan chức pháp y Trung Quốc từ chức trước phiên xử Bạc Hy Lai
 >> Quan tham Trung Quốc vào tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.