Trung Quốc cảnh báo nguy cơ bất ổn

06/12/2011 00:38 GMT+7

Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang vừa yêu cầu lãnh đạo các tỉnh thành phải chuẩn bị cho những “tác động tiêu cực” của tăng trưởng kinh tế chậm. Tân Hoa xã dẫn lời ông Chu nói tốc độ tăng trưởng chậm có thể gây bất ổn xã hội.

Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang vừa yêu cầu lãnh đạo các tỉnh thành phải chuẩn bị cho những “tác động tiêu cực” của tăng trưởng kinh tế chậm. Tân Hoa xã dẫn lời ông Chu nói tốc độ tăng trưởng chậm có thể gây bất ổn xã hội.

Theo ông, chính quyền cần cải thiện hệ thống quản lý xã hội vì “trong khi đối mặt với những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường, chúng ta vẫn chưa hình thành được một hệ thống quản lý xã hội hoàn chỉnh”. Theo AFP, gần đây đã nổ ra nhiều cuộc đình công quy mô lớn tại Trung Quốc, chủ yếu để phản đối mức lương thấp của người lao động.

Xuất khẩu của nước này cũng đang gặp khó khăn do nhu cầu thấp từ các đối tác phương Tây vốn đang bị nợ công cao. Theo AFP, GDP của Trung Quốc đã giảm từ 9,5% trong quý 2/2011 xuống còn 9,1% trong quý 3.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.