Trung Quốc: Chen nhau "sắm tết" trên mạng

14/02/2010 07:39 GMT+7

(TNO) Một số lượng lớn người tiêu dùng Trung Quốc đã đổ xô mua sắm hàng trên mạng Internet trong năm mới, điều này đã gây ra tình trạng sập mạng một số nhà bán lẻ trực tuyến - số lượng này lớn đến nỗi, một số cửa hàng trực tuyến buộc phải ngưng bán hàng.

Báo China Daily dẫn nguồn tin từ trang bán hàng trực tuyến lớn nhất Trung Quốc Taobao cho biết, doanh thu mua hàng trực tuyến trong năm mới có thể lên tới 1 tỉ nhân dân tệ (khoảng 146 triệu USD), con số này tăng khoảng 280 triệu nhân dân tệ so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện tại, trang bán hàng trực tuyến Taobao cũng đã ngừng các đơn đặt hàng trên mạng Internet. Thậm chí, vì số lượng người mua hàng trực tuyến quá lớn, nên việc vận chuyển sẽ buộc phải tính thêm phí, hoặc khách hàng phải chịu nhận hàng trễ hơn.

Được biết, Trung Quốc là quốc gia có dân số lớn nhất thế giới, với số lượng người tham gia vào "cộng đồng mạng" khoảng 384 triệu người.

Thành Luân
(Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.