Trung Quốc điều tra nghi án vắc xin độc

04/01/2014 02:45 GMT+7

Tân Hoa xã ngày 3.1 dẫn lời giới chức y tế Trung Quốc tuyên bố không phát hiện sự liên hệ giữa vắc xin viêm gan siêu vi B với 9 trường hợp trẻ em tử vong sau khi tiêm phòng.

Tổng cộng có 17 trẻ thiệt mạng từ ngày 13 - 31.12.2013 sau khi được tiêm vắc xin của hãng dược phẩm BioKangtai. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết chưa có kết quả điều tra về 8 trường hợp còn lại và phải đợi đến lúc khám nghiệm tử thi xong thì mới đưa ra được kết luận cuối cùng cho toàn bộ vụ việc. Theo Tân Hoa xã, giới chức không phát hiện vấn đề gì trong sản phẩm của BioKangtai. Dù vậy, chính hãng thông tấn này cho biết BioKangtai cùng 2 công ty dược khác là Beijing Tiantan Biological Products và Dalian Hissen Bio-Pharm đã bị đình chỉ sản xuất vắc xin viêm gan siêu vi B do không đáp ứng kịp các tiêu chuẩn an toàn mới trước hạn chót vào ngày 31.12 vừa qua.

T.M

>> Trung Quốc tràn lan sách trẻ em nội dung bạo lực, khiêu dâm
>> Quan chức pháp y Trung Quốc từ chức trước phiên xử Bạc Hy Lai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.