Trung Quốc đưa tàu lục quân lớn nhất đến Hoàng Sa, Trường Sa

24/11/2015 18:49 GMT+7

Truyền thông Trung Quốc ngày 24.11 đồng loạt đăng tin chính quyền của cái gọi là “thành phố Tam Sa” hôm 23.11 đã tổ chức lễ đón nhận tàu lớn nhất của lục quân nước này.

Truyền thông Trung Quốc ngày 24.11 đồng loạt đăng tin chính quyền của cái gọi là “thành phố Tam Sa” hôm 23.11 đã tổ chức lễ đón nhận tàu lớn nhất của lục quân nước này.

Tàu GY820 của lục quân Trung Quốc - Ảnh: Chụp từ Tân Hoa xãTàu GY820 của lục quân Trung Quốc - Ảnh: Chụp từ Tân Hoa xã
“Thành phố Tam Sa” do Trung Quốc lập ra phi pháp hồi tháng 7.2012 để quản lý cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vốn thuộc chủ quyền Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép một số điểm đảo. Bắc Kinh còn đặt trụ sở của chính quyền “thành phố Tam Sa” trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa.
Tàu mới nói trên mang tên GY820, dài 90 m và rộng 14,6 m, có độ choán nước 2.700 tấn. Tân Văn xã cho biết tàu có vận tốc tối đa 37 km/giờ, chịu được gió cấp 10 và hoạt động liên tục 3.000 hải lý và thời gian hoạt động trên biển 25 ngày.
Sau khi được giao cho "thành phố Tam Sa”, tàu GY820 sẽ chịu trách nhiệm cung cấp, vận chuyển vật tư cho khu vực và cứu hộ trên biển, theo Tân Văn xã.
Điều đáng lưu ý là việc triển khai tàu GY820 tới “thành phố Tam Sa” diễn ra cùng ngày phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố Trung Quốc hy vọng tất cả các quốc gia ở trong và ngoài Biển Đông sẽ cùng nỗ lực tránh quân sự hóa vùng biển này, theo Tân Hoa xã.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.