Trung Quốc lo ngại nguy cơ khủng bố vào dịp tết

18/01/2016 09:23 GMT+7

Tân Hoa xã ngày 17.1 dẫn lời Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn cảnh báo giới chức nước này phải cảnh giác với mối đe dọa khủng bố trong kỳ nghỉ tết cổ truyền sắp đến.

Tân Hoa xã ngày 17.1 dẫn lời Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn cảnh báo giới chức nước này phải cảnh giác với mối đe dọa khủng bố trong kỳ nghỉ tết cổ truyền sắp đến.

Cảnh sát vũ trang Trung Quốc tại nhà ga ở Urumqi thuộc Khu tự trị Tân Cương. Đây là nơi đã xảy ra vụ tấn công bằng dao và bom khiến 3 người chết, 79 người bị thương hồi năm 2014 - Ảnh: ReutersCảnh sát vũ trang Trung Quốc tại nhà ga ở Urumqi thuộc Khu tự trị Tân Cương. Đây là nơi đã xảy ra vụ tấn công bằng dao và bom khiến 3 người chết, 79 người bị thương hồi năm 2014 - Ảnh: Reuters
Trong một hội nghị được phát sóng trên truyền hình, ông Quách nói rằng các cơ quan cảnh sát và an ninh cần phải lĩnh hội đầy đủ luật chống khủng bố và thận trọng trong việc thu thập thông tin tình báo về khủng bố.
Ông Quách, người đồng thời đứng đầu Tiểu tổ lãnh đạo về công tác chống khủng bố quốc gia, thúc giục giới chức Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa đối với những hành vi khủng bố.
Đạo luật chống khủng bố của Trung Quốc chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1 sau khi được thông qua vào cuối tháng 12.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.