Trung Quốc, Philippines phối hợp tịch thu hơn 600 kg ma túy đá

31/05/2017 00:00 GMT+7

Hải quan Philippines tịch thu trên 600 kg ma túy đá sau chiến dịch phối hợp với Trung Quốc hồi tuần rồi.

Hai đối tượng bị bắt ở TP.Hạ Môn (Trung Quốc) thú nhận giấu ma túy đá trong các máy in để chuyển sang Philippines.
Nhận được tin báo từ Trung Quốc, lực lượng hải quan Philippines kịp thời tịch thu 604 kg ma túy đá trị giá 6,4 tỉ peso (gần 129 triệu USD) vào ngày 26.5 tại TP.Valenzuela.
“Đây là số ma túy đá lớn nhất bị tịch thu ở Philippines kể từ khi chúng tôi hợp tác chống buôn ma túy xuyên biên giới”, theo thông báo của hải quan TP.Hạ Môn.
Reuters dẫn lời ông Nicanor Faeldon, lãnh đạo Cục Hải quan Philippines, hôm qua cho biết: “Hai nước hợp tác chia sẻ thông tin hiệu quả, gửi thông điệp mạnh mẽ đến bất kỳ ai dính líu đến buôn ma túy”.
Trung Quốc và Philippines đạt thỏa thuận tăng cường hợp tác chống nạn buôn ma túy sau chuyến thăm của Tổng thống Rodrigo Duterte đến thủ đô Bắc Kinh hồi tháng 10.2016.

tin liên quan

4,7 triệu người Philippines sử dụng ma túy
Báo cáo mới nhất của Cơ quan Phòng chống ma túy Philippines (PDEA) cho thấy có 4,7 triệu người dân nước này sử dụng ma túy, theo tờ The Philippine Star ngày 4.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.