Trung Quốc ráo riết chống tham nhũng

05/09/2010 00:36 GMT+7

Theo Tân Hoa xã tháng 7.2010, Hội đàm do Cục Quản lý hành chính công thương quốc gia tổ chức tại TP Trường Xuân (Trung Quốc) đã công bố chính thức số liệu về các vụ án cạnh tranh không lành mạnh và các vụ hối lộ thương mại trong 6 tháng đầu năm 2010. Theo đó đã phát hiện 1.141 vụ hối lộ thương mại với tổng trị giá lên tới 381 triệu tệ.

Theo Tân Hoa xã ngày 31.8, tỉnh Chiết Giang cũng tổng kết được tổng số vụ hối lộ thương mại trong 5 năm (từ 2006 tới nay) của tỉnh này lên tới 6.612 vụ, trong đó có 547 cán bộ lãnh đạo các cấp có dính líu, bị điều tra. Tỉnh Hà Bắc cũng vừa công bố chỉ trong 7 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã điều tra tới 813 vụ tham nhũng, dính líu tới 1.209 người, trong đó có nhiều lãnh đạo cao cấp của địa phương và tỉnh. Tỉnh Tứ Xuyên cũng công bố trong nửa năm đầu 2010 đã xử lý 818 vụ tham nhũng, dính líu tới 1.158 người, tăng lần lượt là 15,5% và 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt trong các vụ án tham nhũng của tỉnh Hồ Nam, có vụ ông Đặng Từ Thường - Giám đốc sở kiêm Bí thư Đảng Sở Nông nghiệp tỉnh - bị tuyên án 11 năm tù vì tội nhận hối lộ. Ông Lý Vệ Dân - Phó bí thư Đảng ủy TP An Dương, tỉnh Hồ Nam - cũng đang bị truy lùng ráo riết vì nghi vấn liên quan tới vụ án nhận hối lộ sau 3 tháng đột ngột mất tích.

Và trong 7 tháng đầu năm, TP Trùng Khánh đã phải điều tra 22 luật sư dính dáng tới các vụ án nhận hối lộ, trong đó nhiều luật sư đã bị tước thẻ hành nghề và 4 luật sư bị khai trừ khỏi đoàn luật sư. Tính tới cuối tháng 6.2010, khu tự trị Ninh Hạ cũng phải xử lý tới 320 vụ tham nhũng, dính líu tới 248 người, tăng lần lượt 24% và 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.