Trung Quốc sẽ tăng quân ở biên giới Ấn Độ

25/07/2017 07:27 GMT+7

Trung Quốc hôm qua tuyên bố sẽ tiếp tục điều thêm quân đến khu vực tranh chấp giữa nước này và Bhutan ở biên giới chung với Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh sẽ bảo vệ chủ quyền “bằng mọi giá”, theo Reuters.

Đây được xem là thông điệp “cứng rắn nhất” của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) kể từ khi cuộc đối đầu Ấn - Trung bùng phát cách đây hơn 1 tháng tại khu vực gọi là Doklam/Động Lãng.
Sự việc bắt đầu khi lính Trung Quốc tiến hành làm đường tại Doklam vào giữa tháng 6, khiến Ấn Độ đưa quân cản trở và Bhutan lên tiếng phản đối “hành vi đi ngược lại các thỏa thuận song phương”, yêu cầu Bắc Kinh không được thay đổi hiện trạng tại đây.
Trong cuộc họp báo đặc biệt trước sự kiện kỷ niệm 90 năm thành lập PLA, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đại tá Ngô Khiêm gọi sự can thiệp của Ấn Độ tại khu vực này là hành động xâm phạm chủ quyền Trung Quốc.
“Lính biên phòng Trung Quốc đã thực hiện những biện pháp đối phó khẩn cấp tại khu vực và sẽ đẩy mạnh công tác điều quân lẫn tập trận”, ông Ngô Khiêm tuyên bố.
Cùng ngày, tờ Hindustan Times cũng dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khẳng định sẽ không có cuộc đối thoại “chất lượng” nào giữa cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì tại hội nghị BRICS, diễn ra tại Bắc Kinh ngày 27 - 28.7.
Ông Lục nhấn mạnh tiền đề cho mọi cuộc đối thoại Ấn - Trung liên quan đến Doklam chính là Ấn Độ phải rút quân về phía biên giới của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.