Trung Quốc tăng cường tuần tra biển Đông

02/07/2009 01:09 GMT+7

Báo China Daily hôm qua dẫn lời ông Võ Trang - Cục trưởng Cục Ngư nghiệp và Quản lý cảng cá Nam Hải - cho hay Trung Quốc sẽ tăng cường tuần tra tại Nam Hải (Nam Hải là tên Trung Quốc gọi biển Đông) để “bảo vệ ngư dân trước các vụ tranh chấp trên biển với các nước láng giềng”.

Cục trưởng Võ đã đưa ra lời tuyên bố trên khi khai mạc cuộc tập trận với sự tham gia của 7 tàu, trong đó có tàu tuần tra ngư nghiệp lớn nhất nước này là Ngư Chính 311, diễn ra tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam bắt đầu vào hôm 30.6. Các đội tàu khác thuộc Quảng Đông và Quảng Tây cũng thực hiện việc diễn tập trên biển. Trong lúc cáo buộc những nước khác bắt, giam giữ ngư dân và tịch thu tàu Trung Quốc hoạt động tại các vùng biển tranh chấp, ông Võ cho hay thông thường Trung Quốc không bắt giữ những ngư dân nước ngoài xâm phạm lãnh hải của họ. Thông tin mà ông Võ đưa ra rất mâu thuẫn với thực tế, khi vào giữa tháng 6, Trung Quốc đã bắt giữ 37 ngư dân Việt Nam, trước khi thả 25 người và cầm giữ 12 người còn lại.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.