Trung Quốc tăng đền bù đất đai

01/12/2012 03:40 GMT+7

Hoàn Cầu thời báo hôm qua đưa tin Quốc vụ viện Trung Quốc vừa thông qua sửa đổi luật quản lý đất đai và sẽ sớm trình quốc hội xem xét.

Dự luật mới có nội dung sửa đổi quy chế đền bù hiện nay đối với đất nông nghiệp bị thu hồi. Hoàn Cầu thời báo dẫn lời Giáo sư luật Giang Minh An tại ĐH Bắc Kinh cho rằng luật mới sẽ giúp tăng mức đền bù lên ít nhất 10 lần. Theo ông, nhiều nông dân Trung Quốc nhận tiền đền bù chưa tới 100 nhân dân tệ (khoảng 300.000 đồng)/m2. Ông Giang nói: “Nhiều chính quyền địa phương thu hồi đất nông nghiệp với giá đền bù quá thấp”. Trong thông báo của mình, Quốc vụ viện Trung Quốc cũng thừa nhận: “Đất nông thôn bị thu hồi quá nhanh do quá trình đô thị hóa tăng nhanh. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới sự ổn định ở nông thôn mà còn đe dọa an ninh lương thực”.

Minh Trung

>> Trung Quốc tử hình kẻ giam 6 phụ nữ làm nô lệ tình dục
>> Một người Trung Quốc bị phạt 18 năm tù vì mua bán tiền giả
>> Lại hoãn xử vụ buôn lậu quặng qua Trung Quốc
>> Trung Quốc với bài “mưa dầm thấm đất”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.