Trung Quốc tiếp tục leo thang bạo lực trên biển Đông

06/06/2014 09:00 GMT+7

Đây là điều được thể hiện rõ qua các thông tin được VN công bố tại cuộc họp báo quốc tế hôm qua (5.6) về những diễn biến mới liên quan đến vụ giàn khoan Hải Dương-981, do Bộ Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội.

* 12 cán bộ nhân viên kiểm ngư VN bị thương; 24 tàu thực thi pháp luật của VN bị hư hỏng; 12 tàu cá của ngư dân bị cản trở, phá hoại

Trung Quốc tiếp tục leo thang bạo lực trên biển Đông
Toàn cảnh buổi họp báo quốc tế do Bộ Ngoại giao tổ chức chiều 5.6 - Ảnh: Ngọc Thắng

Tại cuộc họp báo, ông Trần Duy Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, cho biết trong hơn một tháng qua, bất chấp những nỗ lực kiềm chế và thiện chí của VN, Trung Quốc (TQ) đã không những không dừng lại các hoạt động bất hợp pháp của mình mà còn phản ứng tiêu cực, có những lời lẽ vu cáo, xuyên tạc, đổ lỗi cho VN. Nghiêm trọng hơn, trên thực địa, TQ đã có những hành động leo thang mới.

Lảng tránh công hàm của VN

Trước những động thái này của TQ, ngày 23.5 và ngày 4.6, Bộ Ngoại giao VN đã liên tiếp gửi hai công hàm tới Bộ Ngoại giao TQ yêu cầu TQ nghiêm túc tôn trọng luật pháp quốc tế, chấm dứt ngay các hoạt động vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của VN, rút ngay giàn khoan, tàu và các phương tiện liên quan ra khỏi vùng biển của VN.

Các công hàm cũng đồng thời yêu cầu TQ không để tái diễn các hành vi tương tự; giải quyết các tranh chấp trên biển, cũng như vụ việc giàn khoan Hải Dương-981 thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982. Tuy nhiên đến nay TQ vẫn lảng tránh, không trả lời công hàm của VN.

Trong khi đó theo ông Hà Lê, Phó cục trưởng Cục Kiểm ngư, trên thực địa các tàu TQ liên tục chủ động truy cản các tàu thực thi pháp luật của VN. Đã có 19 tàu kiểm ngư VN bị hư hỏng (gãy be chắn sóng, lan can, méo cabin, vỡ kính cabin, hỏng các thiết bị hàng hải như các máy thông tin liên lạc, ra đa, la bàn, dụng cụ tác nghiệp hải đồ, hệ thống tời neo...). Đáng nói hơn, các cuộc truy cản của tàu TQ cũng đã làm bị thương 12 cán bộ nhân viên kiểm ngư VN.

Đặc biệt nghiêm trọng là phía TQ đã có các hành động hung hăng truy cản, đâm chìm các tàu cá VN. Chỉ tính từ ngày 7.5 đến nay, trong quá trình sản xuất bình thường trên ngư trường truyền thống tại quần đảo Hoàng Sa của VN, đã có 12 tàu cá của VN đã bị các tàu công vụ và tàu cá của TQ cản trở, uy hiếp, phá hoại tài sản, đối xử thô bạo với ngư dân.

Tăng cường tàu chiến trên thực địa

Ông Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN, cho biết TQ đã đưa đến khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 số lượng tàu lên đến 137 chiếc. Trong đó có 6 dạng tàu chiến như tàu khu trục tên lửa (số hiệu 169, 170); tàu hộ vệ tên lửa (523, 534, 571, 572); tàu tên lửa tấn công nhanh (752, 753); tàu tuần tiễu săn ngầm (787, 789); tàu quét mìn (839, 840, 842, 843); tàu vận tải đổ bộ (989, 998, 999). Ngoài ra còn có từ 33 - 42 tàu hải cảnh, hải tuần, hải giám, ngư chính;  từ 9 -11 tàu kéo và dịch vụ; từ 20 - 22 tàu vận tải; từ 1-3 tàu dầu và từ 15 - 60 tàu cá.

Bên cạnh đó, TQ thường xuyên sử dụng máy bay tuần thám, trực thăng (8321, 3808, 3586, 9401, B.7112, B.7115); máy bay cánh bằng, dạng cảnh báo sớm (KJ200-9421); máy bay trinh sát dạng TU-154 (81223) bay nhiều vòng trên các tàu VN ở độ cao từ 100 -1.000 m.

Ông Ngô Ngọc Thu cho biết từ ngày 3.5 đến nay, các tàu TQ đã truy cản làm hư hỏng 24 tàu thực thi pháp luật của VN, trong đó gồm 5 tàu cảnh sát biển và 19 tàu kiểm ngư.

Liên tiếp tấn công ngư dân VN

- Ngày 7.5: tàu cá QNg-96416-TS khi đang khai thác hải sản tại vùng biển cách đảo Linh Côn (thuộc quần đảo Hoàng Sa) khoảng 15 hải lý về phía nam, cách vị trí TQ đặt giàn khoan trái phép khoảng 70 hải lý về phía đông, thì bị tàu chiến của TQ mang số hiệu 1241 truy đuổi, bắn đạn pháo sáng cảnh báo, ném búa, ốc và một tàu ngư chính khác của TQ tham gia tấn công, đâm trực diện vào phần đuôi tàu QNg-96416-TS.

- Ngày 12.5: 2 tàu cá QTr-91119-TS của ông Bùi Xuân Tân và tàu cá QTr-96868-TS của ông Võ Văn Hữu đang hoạt động tại vùng biển Hoàng Sa bị tàu TQ tấn công, cắt lưới, tịch thu các trang thiết bị máy móc và sản phẩm trên tàu.

- Ngày 16.5: tàu cá QNg-90205-TS đang khai thác hải sản tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của VN thì bị tàu ngư chính TQ mang số hiệu 306 tấn công. Hai ngư dân trên tàu là Nguyễn Huyền Lê Anh (30 tuổi) và Nguyễn Tấn Hải (24 tuổi) bị các nhân viên trên tàu ngư chính TQ hành hung, khiến cả 2 trọng thương. Không những đánh người, ngư chính TQ còn đập phá tài sản, cướp ngư cụ, hải sản đánh bắt được của ngư dân VN.

- Ngày 17.5: tàu cá QNg-96011-TS đang khai thác hải sản tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa (cách đảo Tri Tôn 31 hải lý) thì bị tàu chấp pháp TQ số hiệu 21102 tấn công, đập phá vật dụng trên tàu như thuyền thúng, cửa kính cabin, chặt dây hơi, lấy đi trang thiết bị (máy dò cá, I-com, máy định vị) và 400 kg hải sản.

- Đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc xảy ra vào ngày 26.5: tàu cá mang số hiệu ĐNa-90152-TS có 10 ngư dân trên tàu đang hoạt động khai thác hải sản cách giàn khoan Hải Dương-981 khoảng 17 hải lý thì bị tàu cá của TQ mang số hiệu 11209 đâm chìm. Đáng chú ý là hành động của tàu cá TQ là rất manh động, thể hiện rõ mục đích là đâm chìm tàu cá VN. Ngoài ra, các tàu TQ còn có hành động ngăn cản các tàu của VN tham gia cứu hộ, cứu nạn 10 ngư dân của tàu ĐNa-90152-TS.

Trường Sơn

Trường Sơn

>> PV Thanh Niên Online tường thuật từ Hoàng Sa: Bắt đầu có sóng to
>> Hoàng Sa ngày 4.6: Ngóng tin đất liền từng giờ
>> Tường thuật từ Hoàng Sa: Tàu Trung Quốc chuyển sang tấn công tàu Cảnh sát biển Việt Nam
>> Hoàng Sa ngày 2.6: Khắc phục sự cố tàu CSB Việt Nam bị tàu Trung Quốc điên cuồng đâm thủng
>> Hoàng Sa ngày 31.5: Hàng chục tàu Trung Quốc uy hiếp, bắn nước vào tàu Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.